Kết quả tìm kiếm cho "lừa chiếm đoạt tiền tỷ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 757
Công ty EvaTravel không có chức năng đưa người đi làm việc và đi du lịch hoặc du học ở nước ngoài, tuy nhiên bị cáo đã lợi dụng nhu cầu đi du học, du lịch và xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của 39 cá nhân.
Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi hoặc bị chủ hụi dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến nhiều người bàng hoàng. Điển hình như vụ của Lê Cẩm Tú (SN 1996), ngụ phường Long Phú (tỉnh An Giang).
Ngày 29/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Đoàn công tác đặc biệt của Công an tỉnh Lai Châu do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng Đoàn vừa chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia.
Công an Việt Nam vừa phối hợp cùng Công an Campuchia bắt 59 đối tượng giả danh shipper, công an, quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng của người Việt.
Chiều 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt và di lý Phạm Văn Túc (sinh năm 1982, cư trú TP. Hà Nội) từ TP. Đà Nẵng về địa phương. Trong thời gian trốn quyết định truy nã, Túc đã thay tên, đổi họ để tiếp tục lẩn trốn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là “Shark Bình”).
Chiều 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ (sinh năm 1984, cư trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng chiêu trò giải bùa làm ăn, một kẻ tự xưng là “Nổ” đã dựng lên màn kịch tinh vi, đánh vào niềm tin và sự nhẹ dạ của người dân để chiếm đoạt tiền. Khi sự thật bị vạch trần, gã thầy bùa rởm, phải trả giá bằng bản án tù nghiêm khắc.
Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phát đi nhiều thông tin cảnh báo về thủ đoạn giả mạo người của cơ quan BHXH để lừa đảo, trục lợi từ người dân.
Thời gian gần đây, đối tượng xấu lợi dụng việc người dùng sử dụng ví điện tử thực hiện chuyển tiền, thanh toán khi mua sắm… để dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo. Không ít nạn nhân dính bẫy.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, số tiền đánh bạc qua trang web Fxx88.com lên đến hơn 30.000 tỷ đồng với hàng trăm nghìn tài khoản.
Trên mạng xã hội, thủ đoạn dùng fanpage có “tích xanh” giả mạo thương hiệu uy tín, tung chương trình khuyến mãi hấp dẫn, lừa đảo khách hàng vẫn tiếp tục tái diễn. Người dân cần hết sức cảnh giác và tuân thủ các bước kiểm tra nhằm đánh giá tính minh bạch, uy tín của trang thông tin.